Mọi ngả đường đều dẫn về "dải ngân hà" Premier League

19/09/2020 21:59

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League) từ lâu vẫn được đánh giá là giải đấu hấp dẫn hành tinh...

Và đây không hề là những lời tâng bốc quá đà bởi hàng loạt sao số đình đám đã đua nhau kéo về tranh tài ở sân chơi này mùa 2020/21.

Premier League đang hội tụ nhiều ngôi sao đình đám của làng túc cầu

Kỳ chuyển nhượng hè 2020 chưa hạ màn nhưng Premier League đã thắng lớn. Giải đấu số 1 nước Anh này chẳng những không mất đi ngôi sao nào đáng kể (ngoại trừ trường hợp của Leroy Sane sang Bayern Munich), trái lại, còn sở hữu thêm nhiều ngôi sao thành danh cũng như hàng loạt tài năng trẻ đình đám, từng khiến cả châu Âu sục sôi.

Chelsea chính là CLB đóng góp nhiều nhất ở chợ hè này, khi họ lôi kéo thành công những ngôi sao sáng giá như Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz hay Thiago Silva gia nhập đội bóng. Đối thủ không đội trời chung với The Blues là Man United chiêu mộ Donny van de Beek - tiền vệ đã khẳng định được đẳng cấp trong màu áo Ajax, trong khi những "ông kẹ" khác như Arsenal, Man City hay Tottenham cũng đã hoặc sắp sửa tuyển mộ được các tên tuổi nổi như cồn, nào là Willian, Ferran Torres, Sergio Reguilon hay Gareth Bale.

Bên cạnh danh tiếng của các CLB nói riêng, sở dĩ những ngôi sao kể trên chọn lựa Ngoại hạng Anh cũng là vì danh tiếng và sức hấp dẫn của giải đấu này. Willian sau khi đáo hạn hợp đồng với Chelsea nhận được rất nhiều lời mời từ các giải đấu khác như Serie A hay La Liga. Dù vậy, cầu thủ chạy cánh người Brazil vẫn muốn ở lại chinh chiến đỉnh cao tại Premier League, trước khi "chấm" Arsenal là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp.

Cái hay của Premier League nằm ở chỗ sức hút mà giải đấu lan tỏa không chỉ dừng lại ở các đội bóng tên tuổi, mà còn "phân phát" đến những CLB tầm trung hoặc ít tiếng tăm. Có thể kể tới Everton là ví dụ điển hình. Đội bóng vùng Merseyside này xét về danh tiếng và đẳng cấp còn chạy dài so với những đại gia khác ở Ngoại hạng Anh, nhưng rồi sao? Họ vẫn mời được một HLV xuất sắc, lão luyện là Carlo Ancelotti ngồi trên băng ghế chỉ đạo. 

Tại chợ hè 2020, Everton lần lượt đưa thành công Allan và James Rodriguez sang Premier League chơi bóng. Đây đều là những tiền vệ có số có má trên thế giới, và điều đó cho thấy sức hút cực lớn của sân chơi số 1 xứ sương mù, bất chấp đội bóng mà họ thi đấu chỉ là một Everton thay vì là những Man City, Man United, Chelsea hay Arsenal.


Giải bóng đá Ngoại hạng Anh luôn được đánh giá là giải đấu hấp dẫn hành tinh

Hay như Leeds United, tân binh của Ngoại hạng Anh cũng lôi kéo được tiền đạo tài ba Rodrigo từ Valencia gia nhập CLB. Wolverhampton của HLV Nuno Espírito Santo cũng chẳng kém cạnh khi sở hữu chữ ký của hậu vệ Marcal từ Lyon và đặc biệt là "thần đồng" 18 tuổi Fabio Silva - người được ví như "Cristiano Ronaldo đệ nhị" của bóng đá Bồ Đào Nha.

Không cần Ronaldo hay Lionel Messi, Ngoại hạng Anh giờ đây chẳng khác nào một dải ngân hà với quá nhiều vì tinh tú đua nhau tỏa sáng. Sức hấp dẫn của giải đấu này vốn đã khó cưỡng, nay còn trở nên bá đạo hơn. 

Nếu nhìn theo khía cạnh tiêu cực, sự bứt phá của Premier League đang gián tiếp đẩy những giải đấu hàng đầu châu Âu khác như La Liga, Serie A, Bundesliga hay Ligue 1 càng trở nên cô quạnh. Dẫu cho La Liga có Messi còn Serie A sở hữu Ronaldo, sức hút của hai sân chơi này vẫn bị Ngoại hạng Anh cho "ngửi khói".

Theo thống kê, Premier League là giải đấu được định giá cao nhất thế giới với 8,5 tỷ bảng, bỏ xa La Liga, xếp thứ hai, với 5,2 tỷ bảng. Serie A, Bundesliga cùng Ligue 1 lần lượt đứng các vị trí tiếp theo, và tất nhiên họ nhìn vào Ngoại hạng Anh với ánh mắt thèm thuồng.

Bản thân các cổ động viên là những người cảm nhận rõ nét nhất sức hút của Premier League. Vào mỗi cuối tuần, hầu hết fan đều ngóng chờ những trận cầu nảy lửa, sự đấu trí giữa các HLV đại tài như Juergen Klopp, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Marcelo Bielsa, Ancelotti... tại Ngoại hạng Anh. Tiết tấu trận đấu dồn dập, tốc độ cao cùng sự căng thẳng, kịch tính trong mỗi trận đấu khiến sự hấp dẫn của Premier League chưa bao giờ thuyên giảm. 

Mùa này, ngay đến những Everton, Leeds hay Wolves cũng nhận được sự chú ý đặc biệt, và điều đó cho thấy vị thế không thể lay chuyển của Ngoại hạng Anh trong tiềm thức của mỗi người hâm mộ. Mọi ngả đường giờ đều dẫn về Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Theo Bongdaplus.vn

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mọi ngả đường đều dẫn về "dải ngân hà" Premier League