Đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở bảng G

08/10/2019 17:39

Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở bảng G thuộc vòng loại World Cup 2022.



Trước cuộc đối đầu với  đội tuyển Việt Nam, báo chí Malaysia đã làm phép thống kê về đội tuổi trung bình của 4 đội ở bảng G trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Theo đó,  đội tuyển Việt Nam có đội tuổi trung bình trẻ nhất, ở mức 24.8. Các đội có độ tuổi trung bình tiếp theo là Thái Lan là 25.22, Malaysia là 25.57, UAE là 26.04. Indonesia là đội già nhất với độ tuổi trung bình là 27.13. 

Ở  đội tuyển Việt Nam, cầu thủ trẻ nhất là Văn Hậu. Hậu vệ đang chơi bóng tại Hà Lan này sinh năm 1999. Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất khi tiền đạo này sinh năm 1985. Trong khi đó, cầu thủ già nhất của đối thủ  đội tuyển Việt Nam vào tối 10/10 tới là trung vệ Aidil Zafuan Radzak. Cầu thủ vừa trở lại khoác áo  đội tuyển Malaysia sinh năm 1987. 

Dù đội hình rất trẻ, nhưng chuyên môn của đoàn quân của ông Park Hang Seo lại không 'trẻ người non dạ'.

Về cơ bản, phần lớn lực lượng hiện tại là những người đã đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới khi đứng hạng tư Asian Cup 2019 và vô địch AFF Cup 2018.

Có thể khẳng định, đây cũng là  đội tuyển quốc gia trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam cho đến thời điểm này. Nếu một đội hình trẻ trung gồm những gương mặt được kỳ vọng hiện tại như Quang Hải, Duy Mạnh… duy trì được sự ổn định, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trong tương lai. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở bảng G