Cazorla ghi bàn trở lại sau 4 năm, Bò tót vượt qua vòng loại

16/11/2019 10:23

Tây Ban Nha cũng vượt qua Vòng loại EURO 2020 bằng một chiến thắng tưng bừng trước đối thủ yếu Malta. Cựu binh Santi Cazorla đã có bàn thắng đánh dấu sự trở lại sau 4 năm.

Cazorla ghi bàn trở lại sau 4 năm cho Tây Ban Nha

Cazorla ghi bàn trở lại sau 4 năm cho Tây Ban Nha

Ghi bàn
Tây Ban Nha: Morata (23'), Cazorla (41'), Pau Torres (62'), Sarabia (63'), Olmo (69'), Moreno (71'), Navas (85')

Bằng chứng cho thấy đẳng cấp chênh lệch giữa 2 đội là việc trung vệ Sergio Ramos thường xuyên xuất hiện ở vòng cấm của... Malta hơn là đội nhà. Chính cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid này suýt chút nữa đã mở tỷ số bằng một pha đánh đầu ở đầu trận.

Dẫu vậy, Tây Ban Nha vẫn phải đợi đến tận phút 23 mới có bàn mở tỷ số. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm đối thủ, trung phong Alvaro Morata đã dễ dàng đệm lòng phá vỡ thế cân bằng của trận đấu. Sau bàn thua này, Malta dù vẫn rất kiên cường nhưng đã không còn giữ được thế trận chắc chắn như trước và trở thành một cái bia tập bắn thật sự cho đội chủ nhà.

Cuối hiệp 1, điều các CĐV Tây Ban Nha mong chờ nhất cuối cùng cũng đến khi sau một pha đập tường ở trung lộ, Santi Cazorla đã thoát xuống dứt điểm bằng chân trái tinh tế nhân đôi cách biệt. Đây mới là pha lập công đầu tiên của Cazorla cho ĐT Tây Ban Nha kể từ bàn thắng vào lưới Anh ngày 13.11.2015. 

Trong suốt thời gian qua, Cazorla phải trải qua hàng loạt chấn thương, kinh khủng nhất là tổn thương ở gót chân tưởng như đã lấy luôn sự nghiệp của anh. Dẫu vậy, với ý chí kiên cường, cựu tiền vệ Arsenal đã trở lại mạnh mẽ trong màu áo Villarreal và được gọi trở lại trong màu áo quốc gia.

Hiệp 1 đã có thể coi là mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha nhưng cơn mưa bàn thắng thật sự chỉ đến trong 45 phút tiếp theo. Lần lượt trung vệ Pau Torres, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Gerard Moreno và Jesus Navas điền tên mình lên bảng điện tử để ấn định chiến thắng 7-0 dành cho Tây Ban Nha.

Cầu thủ trẻ Dani Olmo cũng ghi bàn

Cầu thủ trẻ Dani Olmo cũng ghi bàn


Với kết quả trên, cùng với việc đội đứng thứ 3 bảng F là Romania bại trận trước Thụy Điển, Tây Ban Nha đã chính thức giành vé đến VCK EURO 2020 khi tạo ra khoảng cách 9 điểm với chỉ 1 vòng đấu còn lại.

Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: Lopez; Navas, Albiol, Ramos (Torres 61'), Bernat; Thiago, Rodri, Cazorla (Alcacer 53') Moreno, Sarabia; Morata (Olmo 66')
Malta: Henry Bonello, J. Corbalan (Micallef, 33), Jonathan Caruana, A. Aguis, Z. Muscat (T. Caruana, 63), J. Pisani (Grech, 76) , B. P. Paiber, D. Vella, R. Muscat, J. Mbong, K. Nwoko

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cazorla ghi bàn trở lại sau 4 năm, Bò tót vượt qua vòng loại