5 ứng viên sẵn sàng cướp suất đăng cai World Cup 2022 của Qatar

19/06/2019 16:31

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini bị bắt giữ để thẩm vấn về việc trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar.



Điều này có thể khiến Qatar mất đi vinh dự đăng cai World Cup và hiện có tới 5 ứng viên sẵn sàng thay thế quốc gia này.

1. Anh

Nước Anh từng lên ngôi vô địch World Cup 1966 khi là chủ nhà

Anh đã không đăng cai 1 vòng chung kết (VCK) World Cup kể từ năm 1966, giải đấu mà họ đã lên ngôi vô địch. Quốc gia này hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận việc tổ chức giải đấu ngay lập tức. Đội tuyển Anh cũng đang có sự tiến bộ vượt bậc với một đội hình trẻ trung sẽ đạt độ chín muồi vào năm 2022.

2. Mỹ

VCK World Cup 1994 từng thay đổi bóng đá Mỹ

VCK World Cup 1994 từng thay đổi bóng đá Mỹ

Mỹ từng đăng cai VCK World Cup 1994 và đã vào tới vòng 1/8 ở giải đấu năm đó. Khi đó người Mỹ vẫn chưa thực sự quan tâm tới bóng đá nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. MLS đã phát triển rất mạnh với sự góp mặt của nhiều danh thủ như David Beckham hay Zlatan Ibrahimovic. 1 kỳ World Cup thứ 2 được tổ chức sẽ giúp nâng tầm vị thế của bóng đá Mỹ. Mỹ cùng với Canada và Mexico đã giành quyền đăng cai VCK World Cup 2026 nhưng họ sẵn sàng một mình đứng ra tổ chức World Cup sớm hơn 4 năm.

3. Tây Ban Nha

Tây Ban Nha mới chỉ 1 lần tổ chức World Cup vào năm 1982

Tây Ban Nha mới chỉ 1 lần tổ chức World Cup vào năm 1982

Lần gần nhất xứ sở bò tót tổ chức 1 VCK World Cup là vào năm 1982 và họ chỉ có thể lọt vào vòng bảng thứ 2. Bóng đá Tây Ban Nha đã thống trị thế giới từ năm 2008 tới 2012 với 1 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch EURO. Hiện tại họ đang bước vào giai đoạn cải tổ sau những thất bại ở các giải đấu lớn gần đây và rất cần 1 cú hích để trở lại.

4. Argentina

Argentina đăng quang chức vô địch World Cup 1978 được tổ chức trên sân nhà

Argentina đăng quang chức vô địch World Cup 1978 được tổ chức trên sân nhà

Albiceleste từng 2 lần vô địch thế giới vào các năm 1978 và 1986, trong đó năm 1978 họ lên đỉnh ngay tại quê nhà. Niềm đam mê bóng đá của xứ sở Tango là không phải bàn cãi và việc tổ chức một VCK World Cup nữa là điều không thể tuyệt vời hơn.

5. Hà Lan

Hà Lan đang có 1 lứa thế hệ tài năng và muốn đăng cai 1 VCK World Cup để lần đầu giành chức vô địch

Hà Lan đang có 1 lứa thế hệ tài năng và muốn đăng cai 1 VCK World Cup để lần đầu giành chức vô địch

Dù là 1 ông lớn trong làng bóng đá nhưng Hà Lan lại chưa bao giờ tổ chức 1 VCK World Cup. Cơn lốc màu da cam đang có một lứa cầu thủ trẻ tài năng với những Matthijs De Ligt hay Frenkie de Jong và họ hy vọng có thể mang về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử. Nếu giành vinh quang ngay trên sân nhà thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn với cư dân của vùng đất dưới mực nước biển.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 ứng viên sẵn sàng cướp suất đăng cai World Cup 2022 của Qatar