2 giờ ngày 11.8, Man United - Leicester: Đại tiệc ở Old Trafford

10/08/2018 08:28

Quỷ đỏ thành Manchester sẽ chơi trận khai mạc tưng bừng để tiếp thêm tự tin trong cuộc đua vô địch.

Nhận định bóng đá Man United vs Leicester, 02h00 ngày 11/8: Đại tiệc ở Old Trafford

Man United đang chuẩn bị cho mùa giải mới rất tệ. Thậm chí, đến cả Jose Mourinho cũng thừa nhận như thế, khi được các phóng viên hỏi về quá trình chuẩn bị của Quỷ đỏ. Có thời điểm, họ đi du đấu mà vắng tới… 17 cầu thủ vì chấn thương và chưa kịp trở lại sau World Cup 2018. Chính bởi vậy, kết quả ở loạt trận giao hữu của M.U là rất bết bát, khi họ chỉ thắng được đúng 1 trận, còn lại hòa 3 và thua 2. Nếu Jose Mourinho muốn dùng những trận giao hữu để tiếp thêm sự tự tin cho học trò thì toan tính này chắc chắn đã phản tác dụng. 

Trên TTCN cũng vậy, nếu Liverpool có những tăng cường rất chất lượng, theo kiểu hổng chỗ nào vá chỗ đó thìM.U gần như đã đóng băng ở phiên chợ mùa hèsau khi chiêu mộ được Fred. Rất nhiều chuyên gia đã chỉ ra lỗ hổng ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Nhưng Mourinho đến lúc này vẫn chưa mua thêm được  trung vệ nào. 

Tiếp đến là mối quan hệ cá nhân giữa Mourinho với các học trò và BLĐ đội bóng ngày càng xấu đi. Báo chí Anh cho biết Mourinho và Paul Pogba gần như đã đổ vỡ quan hệ. Tiền vệ người Pháp đã công khai ý định ra đi. Nếu anh có tiếp tục ở lại thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng. Chưa hết, cả sợi dây liên kết giữa Mourinho với Phó Chủ tịch Ed Woodward cũng rất lỏng lẻo, khi vị lãnh đạo này không đưa được về cho Mourinho những cầu thủ mà ông yêu cầu. 

Tóm lại, M.U và Mourinho đang trong muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy mà kết luận Quỷ đỏ sẽ sụp đổ ngay ở trận khai mạc thì e rằng hơi sớm. Cần biết, Mourinho vẫn là HLV bản lĩnh và được đánh giá là đủ khả năng để đưa Quỷ đỏ vượt qua gian nan.

Mùa giải trước, cứ khi nào năng lực của Mourinho bị nghi ngờ nhiều nhất, thì ông lại vùng lên mạnh mẽ. Bằng chứng, các CĐV M.U chắc chắn chưa quên trận derby Manchester lượt về ở Premier League 2017/18. Khi đó, dù bị đánh giá dưới cơ hoàn toàn, lại bị Man City dẫn trước 2-0 sau hiệp 1, nhưng Mourinho và các học trò đã bất ngờ chơi một hiệp 2 tuyệt vời để ngược dòng giành thắng lợi 3-2 ngay tại Etihad. Sự khó lường của Mourinho, sức bật của M.U khi bị dồn vào tình thế khó, hoàn toàn là điều mà CĐV Quỷ đỏ có thể đặt kỳ vọng đêm nay. 

Phong độ cao của Alexis Sanchez trong loạt trận giao hữu cũng là một yếu tố nữa để M.U có thể đặt niềm tin. Tiền đạo người Chile đã chơi không tốt ở giai đoạn 2 mùa trước. Nhưng với những gì đã thể hiện mùa Hè vừa qua, Sanchez hoàn toàn có thể là ngôi sao dẫn đường M.U tới chiến thắng. 

Quan trọng nhất, đối thủ của M.U là Leicester cũng không có sự chuẩn bị tốt. Nhà vô địch Premier League 2015/16 đã để ngôi sao sáng nhất là Riyad Mahrez ra đi. Sự mất mát này chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của Leicester sút giảm cực nhiều. Đã vậy, những ngôi sao còn lại của Leicester như Jamie Vardy, Harry Maguire cũng nhiều khả năng sẽ không ra sân từ đầu bởi chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau World Cup 2018. 

Trước đối thủ yếu như Leicester, đây là cơ hội để Mourinho mở đại tiệc tại Old Trafford trong ngày khai mạc Premier League mùa giải mới. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    2 giờ ngày 11.8, Man United - Leicester: Đại tiệc ở Old Trafford