Xử lý nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

25/05/2018 18:00

Khoảng 22 giờ ngày 24.5, trên tuyến sông Kinh Môn, khu vực giáp ranh giữa xã Lạc Long (Kinh Môn) với xã Thượng Vũ (Kim Thành), lực lượng chức năng phát hiện 6 tàu vỏ sắt.


Lực lượng chức năng bắt giữ 4 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn

Trong số tàu này có 4 tàu đang khai thác cát lòng sông trái phép và 2 tàu đang neo đậu.

Các chủ tàu gồm: Đào Văn Khoản (sinh năm 1975, chủ tàu HD - 0304), Hoàng Văn Nhật (sinh năm 1987, chủ tàu HD - 0336), Cao Văn Tinh (sinh năm 1986, chủ tàu HD - 0330), Đào Văn Định (sinh năm 1980, chủ tàu HD - 2236, cùng trú ở khu 16, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương). Trên mỗi tàu chứa từ 6- 9 m3 cát.

2 chủ tàu đang neo đậu là Đào Văn Luận (sinh năm 1988, chủ tàu HD - 0289) và Đoàn Văn Nhật (sinh năm 1973, chủ tàu HD - 1148, cùng trú tại khu 16, phường Ngọc Châu). 2 chủ tàu này cho biết do tàu bị hỏng nên neo đậu để sửa chữa.

Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Kinh Môn và Kim Thành phối hợp xử lý.

2 đối tượng truy nã ra đầu thú

Ngày 25.5, Công an huyện Kinh Môn vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú, gồm: Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1997, cùng trú tại thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn).

Mạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kinh Môn phát lệnh truy nã ngày 16.11.2017 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Dũng cũng bị cơ quan trên phát lệnh truy nã ngày 21.5.2017 về tội gây rối trật tự công cộng.

PV - TRẦN HẢI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý nhiều tàu khai thác cát trái phép trên sông Kinh Môn