Xét xử nhiều vụ án ma túy

17/08/2018 08:57

Trong 2 ngày 15 và 16.8, Tòa án Nhân dân các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành và TP Hải Dương mở các phiên toà xét xử 4 đối tượng về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày 16.8, tại nhà văn hóa khu 12, phường Bình Hàn, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Lương Đình Nguyên (sinh năm 1987, ở phường Bình Hàn) 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Khoảng 15 giờ 30 ngày 27.3.2018, tại đường Quán Thánh (phường Bình Hàn), Nguyên mua một gói ma túy tổng hợp với giá 500.000 đồng của một người đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ cất trong người rồi đến quán chơi điện tử. Khoảng 15 giờ 50 cùng ngày, khi Nguyên đang chơi điện tử tại quán điện tử số 4 Quán Thánh thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Bình Hàn phát hiện, thu giữ số ma túy trên. 

Nguyên nghiện ma túy tổng hợp và heroin. Trước đó, các năm 2006 và 2009, y từng bị Tòa án Nhân dân TPHải Dương xử phạt 12 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 7 năm 9 tháng tù về tội cướp tài sản. 

Ngày 16.8, tại nhà văn hóa khu 16, thị trấn Lai Cách, Toà án Nhân dân huyện Cẩm Giàng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 2 vụ án hình sự. Tòa tuyên phạt Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1979, ở thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc) 25 tháng tù giam về tội mua bán trái phép ma túy; Hoàng Văn Toàn (sinh năm 2001) 10 tháng tù giam, Vũ Đình Hiệp (sinh năm 1996, cùng ở xã Cẩm Vũ, Cẩm Giàng) 13 tháng tù giam đều về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Hồi 21 giờ 30 ngày 8.5.2018, tại khu vực trước cửa quán karaoke Luxury thuộc thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Mai cất giấu 0,572 g methamphetamine để bán. 

Hồi 21 giờ 30 ngày 17.6.2018, tại ngã ba thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng bắt quả tang Toàn và Hiệp cất giấu 0,335g methamphetamine để sử dụng.

Sáng 15.8, Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự, tuyên phạt Đồng Văn Hải (sinh năm 1984, trú tại thôn Phù Tải 1, xã Kim Đính) 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hồi 11 giờ 40 ngày 23.6.2018, tại quốc lộ 17B đoạn thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc (Kim Thành), Hải tàng trữ 0,254 g methamphetamine và 0,07 g heroin để sử dụng thì bị bắt quả tang.

PV- CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử nhiều vụ án ma túy