Xét xử 3 vụ án ở Gia Lộc

04/05/2018 14:25

Chiều 3.5, tại thị trấn Gia Lộc, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lộc mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 3 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Duy Cường (sinh năm 1987, ở khu 5, thị trấn Gia Lộc), Đỗ Đình Tiệp (sinh năm 1993, ở thôn Ngà, xã Phương Hưng) đều 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Hoàng Thị Lan (sinh năm 1980, ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên) cải tạo không giam giữ 9 tháng về tội đánh bạc.

Khoảng 17 giờ 45 ngày 5.3.2018, lực lượng Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang Cường đang tàng trữ trái phép 0,24 g methamphetamine tại khu 5, thị trấn Gia Lộc. Tiệp bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép 0,286 g methamphetamine tại nghĩa trang liệt sĩ Nghĩa Hưng thuộc khu 7, thị trấn Gia Lộc lúc 12 giờ ngày 13.3.2018.

Khoảng 20 giờ 40 ngày 16.11.2017, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bạc (chơi game bắn cá) tại nhà của Hoàng Thị Lan (ở thôn Tranh Đấu, xã Gia Xuyên), thu giữ 9,2 triệu đồng.

BÌNH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 3 vụ án ở Gia Lộc