Xét xử 2 vụ trộm cắp tài sản

19/01/2018 16:00

Ngày 19.1, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà mở phiên toà xét xử công khai 2 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Đoàn Văn Cương (sinh năm 1987, ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc) 30 tháng tù giam; Lê Thị Hiền (sinh năm 1990, ở thôn Thiện Trang, xã Thanh Xuân) 8 năm tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.


Khoảng 16 giờ 30 ngày 29.11.2017, tại khu vực quán bia của gia đình ông Bùi Như Long ở thôn Đoài, xã Hồng Lạc, Cương đột nhập vào trong xe ôtô Kia Morning 34A - 050.60 của anh Nguyễn Trọng Thanh (sinh năm 1977, ở cùng xã) lấy trộm 10 triệu đồng. Cương đã hai lần bị kết án, chưa được xóa án tích.

Khoảng 9 giờ ngày 13.4.2017, lợi dụng gia đình anh Phan Thế Điệp (sinh năm 1975, ở thôn Lang Can 3, xã Thanh Lang, Thanh Hà) không có người ở nhà, Hiền đột nhập vào phòng ngủ tầng 1, phá két sắt lấy trộm 326.500.000 đồng và 2 vòng vàng loại 1,5 chỉ.

 VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ trộm cắp tài sản