Xét xử 2 vụ án hình sự

08/05/2018 10:46

Sáng 7.5, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt Nguyễn Tuấn Khoa (sinh năm 1992, ở An Rặc, Hồng Thái) 6 tháng tù về tội đánh bạc.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 1.1.2018, tại nhà Trần Văn Tuấn (sinh năm 1989, ở thôn An Rặc), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang phát hiện bắt giữ Khoa và Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1981), Bùi Văn Nhu (sinh năm 1976), Nguyễn Quốc Cương (sinh năm 1989), Trần Văn Công (sinh năm 1991) đang đánh bạc (đánh liêng), tang vật thu 1.120.000 đồng. Khoa có 1 tiền án về tội đánh bạc chưa được xóa án tích nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Vũ Xuân Sơn (sinh năm 1983, ở thị trấn Thanh Miện) 7 tháng tù giam; Trần Hữu Vọng (sinh năm 1988, ở xã Đoàn Tùng, Thanh Miện) 24 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 4.12.2017, Sơn, Vọng đã lấy trộm 1 máy bơm nhãn hiệu Thiên Long HP công suất 1,7 kWh trị giá 2.250.000 đồng của chị Chu Thị Dua (sinh năm 1987, ở khu 2, thị trấn Ninh Giang).

Ngày 6.5, tại quốc lộ 18 đoạn qua khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa, Công an thị xã Chí Linh kiểm tra phát hiện xe ô tô 14C-090.00 do anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại phường Quang Trung, thị xã Uông Bí, Quảng Ninh) lái chở 250 xe ô tô đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Lô hàng trị giá khoảng 2 triệu đồng.

NGUYỄN KHẮC ĐẠO - BÙI ĐỨC LÂN - MH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ án hình sự