Xét xử 2 vụ án hình sự

19/01/2018 14:01

Sáng 18.1, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Ðức Hiếu (sinh năm 1982, ở số 33 Hàn Giang) 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1965, ở số 5/7 Kim Sơn, cùng TP Hải Dương) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 24.6.2017, sau khi ăn sáng ở đường Nguyễn Thượng Mẫn, Hiếu nhìn thấy Hoàng Ðức Hiệp ở phường Bình Hàn (TP Hải Dương) hôm trước đánh mình liền tới hỏi nguyên nhân vì sao. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra cãi vã, Hiếu lấy trong túi con dao gấp đâm Hiệp 1 nhát vào tay, 1 nhát vào lưng phải. Ðược người dân can ngăn, Hiếu lên xe máy bỏ đi. Hiệp được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh với vết thương vùng lưng thấu ngực phải gây tràn máu khí khoang màng phổi, sẹo vết thương phần mềm khe ngón tay. Tỷ lệ tổn thương 27%.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 1.8.2017,  Tuấn lấy trộm xe đạp Momentum của chị Bùi Thị Nga ở số 46/37 khu An Phú 2, phường Tân Bình (TP Hải Dương). Tiếp đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 6.10.2017, trước cửa nhà văn hóa ở số 9/266 Hồng Châu (TP Hải Dương), Tuấn tiếp tục lấy trộm 1 xe đạp mini của ông Phạm Văn Thứ, sau đó bị nhân dân phát hiện bắt giữ.

NGỌC HÙNG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xét xử 2 vụ án hình sự