Xe khách Thành Bưởi bị lật vì tránh cây đổ, 31 hành khách thoát chết

16/08/2018 17:22

Sáng 16.8, trênquốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, xe khách chở 31 hành khách đã bị lật vì tránh cây ngã đổ.

Vụ tai nạn xảy ra khi trên địa bàn có mưa lớn kèm gió mạnh, xe khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi mang BKS 51B-111.45 do tài xế Phạm Nguyên Hoàng Khánh (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) điều khiển chở theo 31 hành khách lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt với tốc độ cao.

Tránh cây ngã đổ xe khách bị lật, hơn 30 hành khách thoát chết

Khi đến địa phận xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) thì gặp một cây xanh ngã đổ bên đường do ảnh hưởng mưa bão.

Do không xử lý kịp nên xe khách đã mất lái, lao vào rào chắn bên đường rồi lật nằm nghiêng.

Vụ tai nạn khiến hơn 10 hành khách bị thương nhẹ, riêng ông Nguyễn Quốc Chính (47 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc) bị đa chấn thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xe khách Thành Bưởi bị lật vì tránh cây đổ, 31 hành khách thoát chết