Vụ tàu hỏa đâm ô tô làm 5 người thương vong: Có 2 nạn nhân là anh em ruột

13/03/2019 22:30

Trong số 5 người thương vong có 2 anh em ruột trong một gia đình.

>> Tàu hỏa tông ô tô, 2 người chết, 3 người bị thương


Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa đâm nát phần giữa bên phải

22 giờ 30 ngày 13.3, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho phóng viên Báo Hải Dương biết đã tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ tàu hỏa đâm ô tô chở 5 người xảy ra trên đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, đoạn qua phường Ái Quốc (TP Hải Dương) chiều cùng ngày. 

Trong số 5 nạn nhân được đưa vào bệnh viện, 2 người tử vong, 3 người bị thương. Hai người tử vong gồm anh Đoàn Văn Sơn (sinh năm 1994 ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); bà Lê Thị Đỉ (sinh năm 1953 ở xã Gia Lương, huyện Gia Lộc). 

Ba nạn nhân bị thương gồm anh Lê Văn Lợi (sinh năm 1992 ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc). Anh Lợi bị chấn thương nặng vùng đầu, đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cấp cứu. Hai nạn nhân còn lại gồm anh Trần Trung Hải (sinh năm 1996 ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và anh Đoàn Văn Trà (sinh năm 1992 ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình) bị chấn thương vùng ngực, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Được biết, hai anh Đoàn Văn Sơn và Đoàn Văn Trà là anh em ruột. Theo thông tin ban đầu, anh Lê Văn Lợi cầm lái chiếc ô tô lúc xảy ra tai nạn.


Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa kéo rê khoảng 200m trên đường ray

Người nhà nạn nhân cho biết ngày 13.3, gia đình có dự đám cưới tại nhà gái ở xã Thống Nhất. Chiều cùng ngày, khi đưa dâu sang nhà trai ở phường Ái Quốc, trên đường về thì gặp tai nạn.

Như tin đã đưa, vào khoảng 15 giờ ngày 13.3, tại Km62+070 đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua phường Ái Quốc xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và tàu hoả làm 5 người thương vong. 

Vào thời điểm trên, chiếc ô tô Hyundai Accent 34A-066.13 đang đi từ khu Vũ Xá, phường Ái Quốc vượt qua đường sắt ra quốc lộ 5 thì bị tàu hoả LP8 đang chạy theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào.

Xe ô tô bị tàu hỏa kéo rê khoảng 200m trên đường ray, nát toàn bộ phần thân xe bên phải. Đầu tàu bị hư hỏng nhẹ.

Khi xảy ra tai nạn có 5 người bị kẹt cứng trong xe. Lực lượng chức năng và người dân đã rất khó khăn mới đưa được các nạn nhân ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Đoàn tàu dừng gần 1 giờ để giải quyết vụ việc trước khi chuyển bánh đưa hành khách tiếp tục hành trình. Đường ngang dân sinh từ khu Vũ Xá ra quốc lộ 5 không có barie nhưng có đèn tín hiệu và chuông cảnh báo.

Nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lái xe ô tô thiếu chú ý nên mặc dù có đèn tín hiệu và chuông cảnh báo nhưng vẫn cố tình lái xe vượt đường sắt.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tàu hỏa đâm ô tô làm 5 người thương vong: Có 2 nạn nhân là anh em ruột