Triệt phá đại lý ma túy khủng

10/05/2018 07:39

Ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Nguyễn Văn Hiển (31 tuổi, trú tại thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, Gia Lộc) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.


Đối tượng Hiển và tang vật vụ án

Trước đó, hồi 15 giờ 30 ngày 3.5, tại đường Thanh Niên (TP Hải Dương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC47, Công an tỉnh) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang Hiển đang tàng trữ trái phép trên 300 g ketamine và gần 640 g thuốc lắc.

Theo lãnh đạo Phòng PC47, để tóm gọn được đối tượng trên, đơn vị mất nhiều tháng trinh sát, theo dõi. Hiển chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng phức tạp tại địa phương. Trước đây, y từng làm lái xe taxi rồi chuyển sang kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay lãi nên quen biết nhiều đối tượng hình sự. Qua nắm tình hình, cơ quan công an nhận định Hiển có nhiều biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí, y còn là một đại lý lớn, chuyên mua ma túy tổng hợp từ TP Hải Phòng về chia lẻ, bán cho các đầu mối nhỏ trên địa bàn TP Hải Dương. Với quyết tâm triệt phá, bắt gọn đối tượng này, Phòng PC47 đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện phá án. 

Thượng tá Đỗ Thiện Phú, Phó Trưởng Phòng PC47 cho biết: "Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi. Hắn thường xuyên mượn xe của người thân, họ hàng rồi tự lái đi lấy hàng. Hiển không đi lối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà đi theo quốc lộ 5, thường xuyên thay đổi lịch trình để tránh sự phát hiện, theo dõi của công an".

Sáng 3.5, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng nắm được chiều cùng ngày, Hiển sẽ đi lấy một mẻ hàng lớn ở Hải Phòng. Ngay lập tức, hơn chục cán bộ, chiến sĩ Phòng PC47 phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) lên phương án bám theo, bắt giữ đối tượng. Sau khi nhận hàng từ TP Hải Phòng, Hiển lên xe do một thanh niên khác lái phóng như bay về TP Hải Dương. "Do xe đi với tốc độ cao nên việc bắt giữ trên đường đi rất khó khăn. Nhằm bảo đảm an toàn nên chúng tôi quyết định sẽ bám theo, bắt đối tượng khi xe của hắn về gần tới nơi và giảm tốc độ", thiếu tá Phạm Thành Lương, trinh sát tham gia phá án nói.

Suốt hành trình từ Hải Phòng về Hải Dương, 3 xe của lực lượng công an thay nhau bám đuổi xe của các đối tượng. Khi ô tô chở Hiển chuẩn bị dừng tại số nhà 279 đường Thanh Niên (TP Hải Dương), ngay lập tức các xe của các trinh sát khóa đầu và đuôi, khống chế Hiển cùng lái xe. Số ma túy "khủng" mà Hiển mua về được cất giấu trong chiếc bình đun nước.

Tại cơ quan công an, Hiển khai mua số ma túy trên từ Hải Phòng với giá trên 500 triệu đồng đem về Hải Dương bán kiếm lời. Nếu bán trót lọt số ma túy trên, đối tượng thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Hiển mượn xe ô tô của chú ruột là ông Nguyễn Văn Tư (55 tuổi, trú tại TP Hải Dương) rồi nhờ bạn là Phạm Quang Trung (36 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc) chở đi nhưng không cho Trung biết là đi mua ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiển, là nhà của ông Nguyễn Văn Từ, một người chú ruột khác cho y mượn, lực lượng công an thu giữ thêm trên 86 g ketamine, gần 78 g thuốc lắc và 0,382 g ma túy đá. Tổng trọng lượng ma túy công an thu giữ trên 1,1 kg.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Triệt phá đại lý ma túy khủng