Tai nạn giao thông tăng cao

02/07/2018 09:06

Gần 40% số vụ tai nạn liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông như không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường...

Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 113 vụ tai nạn và 7 vụ va chạm giao thông làm 110 người chết, 68 người bị thương; tăng 59 vụ (tương đương 109%), tăng 56 người chết (103,7%) và tăng 14 người bị thương (26%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, 108 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ làm 106 người chết, 64 người bị thương; 5 vụ TNGT đường sắt làm 4 người chết, 4 người bị thương; không xảy ra TNGT đường thủy nội địa. 


Theo phân tích của Ban An toàn giao thông tỉnh, gần 40% số vụ TNGT liên quan đến ý thức của người tham gia giao thông như không chú ý quan sát, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt không đúng quy định, đã sử dụng rượu bia... Cũng trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 13.544 trường hợp vi phạm, tước 1.222 giấy phép lái xe, tạm giữ 825 phương tiện, phạt trên 16,17 tỷ đồng.

10 địa phương trong tỉnh tăng mạnh cả về số vụ, số người chết và người bị thương. Cao nhất là thị xã Chí Linh xảy ra 18 vụ, 18 người chết (tăng 12 vụ, tăng 12 người chết, tăng 4 người bị thương). Huyện Tứ Kỳ xảy ra 10 vụ, 9 người chết (tăng 5 vụ, tăng 4 người chết). Huyện Ninh Giang xảy ra 9 vụ, 9 người chết (tăng 6 vụ, tăng 6 người chết)... Chỉ có huyện Bình Giang giảm được 1 vụ TNGT (Bình Giang xảy ra 5 vụ, 5 người chết). Huyện Kinh Môn xảy ra 5 vụ, 5 người chết, bằng cùng kỳ năm trước.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tai nạn giao thông tăng cao