Siêu trộm sa lưới

10/06/2018 10:54

Tuổi còn trẻ nhưng Phạm Đăng Hồng không chịu tu chí học hành mà sớm sa vào tệ nạn xã hội. Cờ bạc nợ nần chồng chất, y đã tìm đến con đường trộm cắp.


Phạm Đăng Hồng tại cơ quan công an (ảnh trái). Chiếc điện thoại Vertu Hồng ăn trộm (ảnh phải). Ảnh: Hoàng Biên

Vụ trộm tiền tỷ

Chập tối 8.11.2017, đường Phạm Công Bân ở khu đô thị phía đông TP Hải Dương không một bóng người. Ít phút sau xuất hiện một thanh niên đeo khẩu trang kín mặt vừa đi vừa ngó nghiêng các nhà xung quanh. Đến một ngôi biệt thự thấy các tầng trên không có ánh đèn, y lặng lẽ tiếp cận, rồi tung người trèo lên tường rào, bám vào cây mít trồng bên trong nhẹ nhàng leo lên mái hiên tầng một. Bằng những động tác thuần thục, y bám theo các lan can sắt và trèo lên ban công tầng ba. Thấy cửa ban công mở, y lấy hai chiếc tất phơi trên dây đeo vào tay rồi nhẹ nhàng đi xuống tầng hai.

Bước vào căn phòng gần nhất, thấy có một con lợn đất để trên bàn, y liền lấy chiếc chăn bọc phía ngoài rồi đập vỡ. Kiểm tra không có tiền, y tiến vào phòng ngủ tiếp theo. Cuối giường có một túi xách, mắt kẻ đạo chích sáng lên khi thấy bên trong có 1 chiếc điện thoại Vertu màu đen và hơn 14 triệu đồng tiền mặt. Y nhanh chóng cho tiền, điện thoại vào túi rồi lấy thêm 2 lọ nước hoa hiệu Gucci trên bàn trang điểm.

Đúng lúc tên trộm đang lục lọi trong phòng, chị Nguyễn Thị Y., chủ nhân căn biệt thự bất ngờ từ tầng 1 đi lên. Mở cửa phòng, thấy tên đạo chích, chị Y. hoảng hốt hô hoán. Giật mình vì bị gia chủ phát hiện, tên trộm bỏ chạy ra ban công, nhảy qua lan can sang mái ngói rồi bám vào cây mít tụt xuống, bỏ chạy ra đường Thanh Niên. Được một đoạn dài, quan sát thấy không có ai đuổi theo, tên trộm dừng lại tháo sim trong chiếc điện thoại Vertu vứt đi rồi bắt xe khách trốn đi Hà Nội.

Ngay sau vụ việc, chị Y. đã tới Công an tỉnh trình báo. Chiếc điện thoại Vertu gã trộm chiếm đoạt của chị Y. trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Theo nhận định của lực lượng công an, chiếc điện thoại Vertu rất giá trị, ở Việt Nam các cửa hàng buôn bán loại điện thoại này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ đó, Công an tỉnh đã liên hệ với các cơ sở mua bán điện thoại Vertu của Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh để thu thập thông tin.

Về phần gã đạo chích, thấy yên ắng, hôm sau gã mang chiếc điện thoại cùng số tiền trên về nhà cất giấu. Vài ngày sau, y tìm ra Đồ Sơn (TP Hải Phòng) chơi với người chú họ và mang theo chiếc điện thoại Vertu để bán. Khoảng 17 giờ 30 ngày 17.11.2017, khi y đem điện thoại Vertu đến cửa hàng điện thoại di động ở đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) bán thì bị công an bắt giữ. 

Tác giả hàng loạt vụ trộm

Y tên Phạm Đăng Hồng, sinh năm 1995, ở thôn An Quý, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ). Học xong lớp 8, Hồng bỏ học rồi lao vào cờ bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, sa vào con đường trộm cắp. Ngoài vụ trộm chiếc điện thoại Vertu, y còn khai nhận là tác giả của hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận thời gian trước. Có nhà từng bị Hồng hai lần ghé thăm như gia đình ông Nguyễn Ngọc B. ở đường Đinh Tiên Hoàng (TP Hải Dương).

Vào một buổi tối tháng 8.2016, cổng nhà ông B. khóa nhưng cửa trong mở, Hồng liền vòng ra sau nhà trèo qua tường bao lẻn vào. Thấy có 1 máy tính bảng, y liền chộp lấy rồi nhanh chóng trèo ra theo lối cũ. Sau đó 1 tháng, y trở lại căn nhà của ông B. để trộm tiếp. Nghĩ chiếc xe ô tô Yaris của gia chủ có tài sản bên trong, Hồng trèo tường đột nhập vào nhà tìm được chùm chìa khóa gần kệ ti vi rồi ra mở xe. Nhưng bấm đủ các nút mà không mở được cửa xe, Hồng liền bỏ đi và mang chùm chìa khóa vứt xuống sông. Tổng tài sản Hồng chiếm đoạt của ông B. hơn 11,4 triệu đồng.

Gia đình bà Hà Thị Đ., ở cùng đường Đinh Tiên Hoàng từng hai lần bị Hồng đột nhập vào nhà trộm cắp 2 đồng hồ đeo tay, 1 điện thoại iPhone và 4 triệu đồng, tổng trị giá hơn 213 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 3 đến tháng 10.2017, Hồng cũng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Xuân T. ở đường Vũ Dương lấy trộm 1 đôi hoa tai vàng và hơn 11 triệu đồng; vào nhà ông Mạc Văn Đ. ở đường An Dương Vương lấy trộm 1 điện thoại iPhone; vào nhà anh Phạm Xuân D. ở Hoàng Quốc Việt, phường Thanh Bình (cùng ở TP Hải Dương) lấy trộm 1 đồng hồ đeo tay, 2 điện thoại di động trị giá hơn 39 triệu đồng. Tổng tài sản Hồng trộm cắp của 6 gia đình trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Với hàng loạt vụ việc gây ra, Hồng bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội trộm cắp tài sản. Y phải đối mặt với mức án từ 12 - 20 năm tù do chiếm đoạt tài sản trị giá trên 500 triệu đồng. Vụ việc đang được Tòa án Nhân dân tỉnh thụ lý để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Siêu trộm sa lưới