Ra tự thú sau khi trộm điện thoại

13/06/2019 23:52

Ngày 12.6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tứ Kỳ cho biết Nguyễn Thanh Quân (sinh năm 1964, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố) đã ra tự thú.


Đối tượng Nguyễn Thanh Quân và tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 8.6, Quân đột nhập ngôi nhà cấp 4 đang xây dựng của anh Trịnh Việt Trung (sinh năm 1978, ở khu La Tỉnh Nam, thị trấn Tứ Kỳ) lấy trộm 1 chiếc điện thoại OPPO của anh Nguyễn Văn Đức (ở thôn Lâm Đồng, xã Văn Tố) và 1 điện thoại iPhone 6 của anh Đỗ Duy Hùng (ở thôn Như Lâm, xã Phượng Kỳ, cùng huyện Tứ Kỳ). Tổng giá trị tài sản Quân trộm cắp là 4,2 triệu đồng.

TRẦN YẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra tự thú sau khi trộm điện thoại