Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt

17/01/2018 08:22

Ngày 16.1, Công an tỉnh và Tiểu ban An ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường sắt tỉnh sơ kết quy chế phối hợp về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự ATGT đường sắt năm 2017.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự an toàn giao thông đường sắt năm 2017

Năm 2017, trên các tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, giảm 2 vụ so với năm2016. Trong năm, hệ thống đường sắt qua tỉnh xảy ra 10 sự cố tại các đường ngang, gây hư hỏng thiết bị, gẫy cần chắn. Các đơn vị của ngành đường sắt đã rà soát, cắm biển "Chú ý tàu hỏa" tại tất cả 246 lối đi tự mở; đề nghị các địa phương cảnh giới 107 lối đi tự mở nguy hiểm. Phối hợp xây dựng hàng rào tôn lượn sóng ngăn cách giữa đường bộ và đường sắt...

Năm 2018, Công an tỉnh và Tiểu ban An ninh trật tự, ATGT đường sắt tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương có đường sắt chạy qua bảo đảm tốt ATGT đường sắt. Tích cực trao đổi thông tin, phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên đường sắt. Đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm ATGT đường sắt; chống tái lấn chiếm hành lang, mở đường ngang trái phép.

TIẾN HUY


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông đường sắt