Môi giới bán dâm tại quán karaoke

01/09/2018 11:00

Vũ Bá Phương bị Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm.

Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ vừa mở phiên tòa xét xử 2 vụ án hình sự, tuyên phạt Vũ Bá Phương (ở xã Ninh Hải, Ninh Giang) 3 năm 3 tháng tù giam về tội môi giới mại dâm và Nguyễn Văn Gấm (ở xã Quang Phục, Tứ Kỳ) 2 năm 4 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 23 giờ 10 ngày 23.5.2018, Phương làm môi giới cho N.T.T (trú tại xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, Lào Cai) và N.T.T.H (trú tại xã Văn Phú, TP Yên Bái) là nhân viên phục vụ của quán karaoke Sơn Thủy (ở phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp, Tứ Kỳ) bán dâm cho khách tại quán. Đến 23 giờ 40 cùng ngày, các đối tượng bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang.

Khoảng 7 giờ ngày 22.5.2018, Gấm bắt xe buýt sang huyện An Lão (TP Hải Phòng) mua của một người phụ nữ (không rõ tên tuổi, địa chỉ) 4 gói heroine với số tiền 280.000 đồng. Gấm sử dụng 1 gói, còn lại 3 gói mang ra đường gom đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để bán kiếm lời thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang.

KIM ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Môi giới bán dâm tại quán karaoke