Lĩnh 8 năm tù vì đốt nhà hàng xóm

16/03/2018 11:04

Sáng 15.3, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Lê Xuân Lộc (sinh năm 1962, ở số 16 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang) 8 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Khoảng tháng 3.2017, Lộc có mâu thuẫn và đánh nhau với anh Trần Văn Minh (sinh năm 1968, trú tại nhà số 31 Trần Hưng Đạo). Sau đó, vụ việc được hòa giải nhưng Lộc vẫn thù tức anh Minh. Khoảng 23 giờ ngày4.7.2017, Lộc nảy ra ý định dùng xăng đốt nhà anh Minh trả thù việc bị đánh trước đó.

Rạng sáng 5.7.2017, Lộc mang xăng sang nhà anh Minh, dùng giẻ chặn phía ngoài cửa rồi đổ xăng vào châm lửa đốt. Sau đó, Lộc bỏ chạy về nhà mình, rửa chân tay đi ngủ. Anh Minh đang ngủ ở tầng 2 thức dậy phát hiện tầng 1 của gia đình bị cháy liền hô hoán mọi người trong nhà thoát ra ngoài. Khoảng 4 giờ cùng ngày, đám cháy được lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh và người dân dập tắt. 

Trong khi thoát ra khỏi nhà, anh Minh và cháu Trần Xuân Khánh, con anh Minh bị bỏng. Hành vi của Lộc gây thiệt hại tài sản trong nhà anh Minh trị giá hơn 654 triệu đồng. 

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lĩnh 8 năm tù vì đốt nhà hàng xóm