Lấy trộm 64 tấm tôn quây khu bãi rác

12/01/2018 10:29

Sáng 11.1, người dân thị trấn Cẩm Giàng phát hiện hàng chục tấm tôn quây quanh khu bãi rác mới được làm bằng nguồn xã hội hóa của thị trấn đã biến mất.



Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Giàng khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm cắp. Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Cẩm Giàng đã xác định Vũ Đình Mạnh (sinh năm 1978, ở xã Thạch Lỗi) là người tổ chức vụ trộm trên.

 Tại cơ quan điều tra, Mạnh khai vào khoảng 21 giờ 30 ngày 10.1, sau khi uống rượu tại nhà người quen đã rủ Mạnh (sinh năm 1980) và Đại (sinh năm 1989, cùng ở xã Thạch Lỗi) ra khu vực bãi rác của thị trấn Cẩm Giàng lấy trộm tôn về lợp lán. Mạnh đưa xe máy cho Vũ Đình Mạnh rồi cùng Đại ra cánh đồng trước. Vũ Đình Mạnh đi về nhà lấy xe lôi gắn vào xe máy, lấy thêm 3 cờ lê chữ T rồi ra bãi rác. Đến khoảng 1 giờ sáng 11.1, cả ba đối tượng đã dùng cờ lê vặn ốc vít tháo trộm 64 tấm tôn ước tính giá trị 7 triệu đồng mang về cất giữ tại khu công trình phụ nhà Vũ Đình Mạnh.

Đến 16 giờ 30 ngày 11.1, Công an huyện Cẩm Giàng đã thu giữ tang vật, tạm giữ Vũ Đình Mạnh, triệu tập 2 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

    LS


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lấy trộm 64 tấm tôn quây khu bãi rác