Lần thứ hai đi tù

12/06/2018 16:22

Phạm Xuân Cường ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) bị phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Xuân Cường tại tòa​

Chiều 11.6, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Phạm Xuân Cường (sinh năm 1979, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 23 giờ ngày 4.3.2018, tại khu vực ngã ba Tam Giang (TP Hải Dương), Cường nhặt được một gói ma túy nên cất đi để sử dụng. Khoảng 0 giờ ngày 5.3.2018, Cường đến nhà nghỉ Gia Khánh ở đường Hoàng Quốc Việt (TPHải Dương) thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Dương phối hợp với Công an phường Tứ Minh kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ 1,2 g methamphetamine.

Năm 2015, Cường bị Công an TP Hải Dương phạt 750.000 đồng vì sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2016, Cường bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần thứ hai đi tù