Lần thứ ba vào tù

13/06/2018 13:40

Thấy tại hành lang dãy nhà trọ có xe máy, Huy liền lấy chìa khóa mang theo mở khóa xe rồi nổ máy phóng đi.

Sáng 12.6, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Đỗ Văn Huy (sinh năm 1990, ở phường Tứ Minh) 10 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

Đỗ Văn Huy không có công việc ổn định. Khoảng 13 giờ ngày 30.11.2017, Huy mang theo một chìa khóa đi đến khu nhà trọ ở số 2 phố Vũ Dự. Thấy tại hành lang dãy nhà trọ có xe máy Yamaha Sirius 90B1-070.41 của anh Lương Văn Đạt ở Lý Nhân (Hà Nam), Huy liền lấy chìa khóa mang theo mở khóa xe rồi nổ máy phóng đi. Đến Quảng Ninh, Huy bán xe cho một người quen với giá 1 triệu đồng lấy tiền chi tiêu. 

Trong các năm 2010 và 2015, Huy từng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 15 tháng tù và 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần thứ ba vào tù