Lái taxi lĩnh án tù vì mua bán ma túy

08/06/2018 14:21

Sáng 7.6, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Đức (sinh năm 1980, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) 27 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Đức là lái xe hợp đồng cho hãng taxi Thành Đông. Do nghiện ma túy, ngày  26.2.2018, Đức đến khu vực trước cửa nhà hàng 559 (TP Hải Dương) mua được 1 gói ma túy tổng hợp của một người đàn ông không quen biết để sử dụng và bán kiếm lời. Khoảng 1 giờ ngày 27.2.2018, trước cửa nhà nghỉ Hồng Hà 1 (phường Tân Bình, TP Hải Dương), Đức mang theo 0,091 g methamphetamine bán cho khách thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang.

Năm 2013, Đức từng bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xử phạt 27 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; tháng 1.2018 bị xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng do tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Ngày 7.6, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà tuyên phạt Nguyễn Quang Thọ (sinh năm 1983, ở thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt, Thanh Hà) 38 tháng tù giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Hồi 10 giờ ngày 5.4.2018, tại nhà riêng ở thôn Ngọc Lộ, Thọ đang cất giấu trái phép 1,004 g heroin và 0,276 g methamphetamine, đồng thời đang bán trái phép 0,031 g heroin cho Nguyễn Văn Hậu (ở xã Liên Mạc, Thanh Hà) với giá 200.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Thọ có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích. 

HẰNG TRẦN - VŨ VĂN TIẾN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lái taxi lĩnh án tù vì mua bán ma túy