Hai cô gái ở Sài Gòn bị kẻ cuồng tình bắn

11/07/2018 16:33

Đang ăn uống với cô bạn trong nhà, chị Ngọc bị Sơn từ ngoài xông vào đánh, nổ súng và đâm trọng thương, trước khi hắn tự tử.

Ngày 11.7, Lê Ngọc Sơn bị Công an TP Hồ Chí Minh canh giữ cẩn trọng tại bệnh viện. Ngoài việc điều tra hành vi giết người của hắn, cảnh sát cũng chờ hai cô gái ổn định tinh thần và sức khỏe để lấy lời khai.

Phòng trọ xảy ra vụ án

Theo điều tra, Sơn và chị Ngọc (24 tuổi) có quan hệ tình cảm trong khoảng 4 năm nay. Thời gian gần đây phát sinh mâu thuẫn, cô gái đòi chia tay nhưng Sơn cố níu kéo. Nhiều lần xảy ra gây hấn, anh ta doạ giết Ngọc rồi tự tử khiến cô gái sợ hãi phải lẩn tránh.

Trưa 10.7 gọi điện cho Ngọc nhiều lần không được, Sơn đến phòng trọ của chị Linh (bạn Ngọc) trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) tìm. Thấy Ngọc đang ngồi ăn, hắn xông vào chốt cửa lại, liên tục chửi mắng và đánh đập cô gái.

Nạn nhân đang được cấp cứu

Chị Linh can ngăn liền bị Sơn rút súng bắn gục. Hắn tiếp tục chĩa súng vào Ngọc bóp cò nhưng súng không nổ nên rút dao đâm nạn nhân. Sau khi gây án, hung thủ uống thuốc độc tự tử.

Cảnh sát cùng người dân phải phá cửa phòng trọ, đưa cả 3 đi cấp cứu, hiện đã qua nguy kịch.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai cô gái ở Sài Gòn bị kẻ cuồng tình bắn