Dùng súng hoa cải giải quyết mâu thuẫn

16/03/2018 11:07

Khoảng 21 giờ ngày 14.3, tại thôn Côi Thượng, xã Phạm Trấn (Gia Lộc) xảy ra đánh nhau vì mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm thanh niên.

Một nhóm gồm: Trần Văn Tuyên (sinh năm 1984, trú tại thôn Côi Thượng), Lương Văn Vinh (sinh năm1988, trú tại xã Liên Mạc, Thanh Hà), Lê Mạnh Cường (sinh năm 1989, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nhóm còn lại gồm: Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1996, trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) và một số đối tượng chưa rõ nhân thân. Tuyên đã dùng súng tự chế (dạng súng bắn đạn hoa cải) bắn vào người anh Thương làm anh bị thương. Anh Thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội).

Ngày 14.3, tại cánh đồng khu 8, thị trấn Thanh Hà, Công an huyện Thanh Hà bắt quả tang 2 đối tượng đang mua bán ma túy, thu 4 gói ma túy tổng hợp (chưa xác định trọng lượng).

Cùng ngày, tại các phường Thanh Bình, Ngọc Châu, Quang Trung, Công an TP Hải Dương bắt quả tang 3 vụ, 3 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng chất ma túy, thu 15 gói ma túy tổng hợp (chưa xác định trọng lượng).

Tại đường thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bắt quả tang Nguyễn Đăng Nhung (sinh năm 1960, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đang tàng trữ 0,199 g heroin.

Chiều 15.3, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết đã bàn giao 2 đối tượng: Nguyễn Văn Triệu (32 tuổi, ở khu 5, phường Cẩm Thượng), Nghiêm Công Thạch (24 tuổi, ở khu 1, phường Bình Hàn, cùng TP Hải Dương) cho Công an TP Hải Dương để xử lý theo quy định. 
Triệu và Thạch đã gây ra 3vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TPHải Dương và huyện Cẩm Giàng. Vụ gần nhất, ngày 8.3, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, các đối tượng đã lấy trộm một xe máy AirBlade ở nhà số 51, đường Lương Thế Vinh (TP Hải Dương).

Triệu và Thạch nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập chơi điện tử, cờ bạc. Thạch có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

MINH HẢO - HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dùng súng hoa cải giải quyết mâu thuẫn