Dân quân xã đột tử tại trụ sở làm việc

16/05/2018 11:26

Khoảng 7 giờ 45 ngày 15.5, anh Khích tới phòng trực dân quân thuộc khu nhà văn hóa xã Hồng Dụ thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thưởng đã tử vong trên giường.


Cơ quan chức năng và người thân nạn nhân có mặt tại nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Sáng 16.5, anh Hà Văn Khích, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Hồng Dụ (Ninh Giang) cho biết anh Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm 1987) ở thôn Thượng Xá, là dân quân hợp đồng của Ban CHQS xã đã tử vong tại trụ sở làm việc.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 45 ngày 15.5, anh Khích tới phòng trực dân quân thuộc khu nhà văn hóa xã Hồng Dụ thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thưởng đã tử vong trên giường trong tư thế ngửa, 2 tay co giơ trước ngực. Ngay khi phát hiện sự việc, xã Hồng Dụ đã báo cáo lên các cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Thưởng chết do đột tử. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh Thưởng cho gia đình. UBND xã Hồng Dụ bước đầu hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng lo mai táng.

Được biết, anh Thưởng chưa có vợ, con, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự anh đi làm công nhân một thời gian. Từ ngày 1.4.2018, anh được nhận vào làm dân quân hợp đồng thuộc Ban CHQS xã Hồng Dụ. Đêm 15.5, anh Thưởng có ca trực.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dân quân xã đột tử tại trụ sở làm việc