Cần có giải pháp hữu hiệu kiềm chế tai nạn giao thông

31/05/2018 08:45

Từ ngày 16.11.2017 - 15.5.2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 112 người, bị thương 66 người, tăng 34 vụ, 40 người chết, 5 người bị thương...


Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 30.5, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đề nghị ngành công an cần có giải pháp hữu hiệu kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT). Tập trung lực lượng bảo đảm ATGT trong các dịp cao điểm, lễ hội lớn của tỉnh. Ngoài các chốt, điểm kiểm tra giao thông cố định cần tăng cường tuần tra trên các tuyến quốc lộ trọng điểm; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề xuất với Bộ Công an tăng cường lực lượng xử lý tình trạng vi phạm giao thông diễn ra trên các tuyến quốc lộ 5, 18 và 37. Ngành công an cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Đề án “Phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Đối với bất cập về hạ tầng, các điểm đen về giao thông, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương khảo sát, đề xuất để kiến nghị Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông vận tải xử lý. 

Từ ngày 16.11.2017 - 15.5.2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 123 vụ TNGT, làm chết 112 người, bị thương 66 người, tăng 34 vụ, 40 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, đường bộ xảy ra 118 vụ, làm chết 108 người, bị thương 65 người; đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người; không xảy ra TNGT đường thủy. Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an đã phát hiện gần 13.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 10 tỷ đồng, tước hơn 900 giấy phép lái xe, tạm giữ 818 phương tiện. Các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố đã bắt giữ 188 trường hợp khai thác cát trái phép, phạt gần 3,6 tỷ đồng.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần có giải pháp hữu hiệu kiềm chế tai nạn giao thông