Cấm một số tuyến đường trong thời gian diễn ra Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông

24/12/2018 11:45

Để phục vụ Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019, từ ngày 28.12.2018 đến hết ngày 2.1.2019 sẽ cấm xe 1 chiều đường Tôn Đức Thắng (chiều sát Thư viện tỉnh), phần đường còn lại lưu thông hai chiều.

Từ 7 - 12 giờ và từ 19 - 22 giờ ngày 28 và 29.12 cấm phương tiện lưu thông trên đường Thống Nhất, Bạch Đằng, Chương Dương (giáp Thư viện tỉnh và Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh), Bùi Thị Xuân (giáp Quảng trường Thống Nhất).

Từ 7 - 24 giờ ngày 30.12 cấm đường Thống Nhất, Bạch Đằng, Chương Dương (giáp Thư viện tỉnh và Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh), Bùi Thị Xuân (giáp Quảng trường Thống Nhất), Tôn Đức Thắng.

Từ 19 - 24 giờ ngày 30.12 cấm đường Trần Phú, Hàm Nghi, Phạm Xuân Huân, Nguyễn Bỉnh Khiêm để phục vụ trông giữ xe.

Từ ngày 26.12.2018 đến hết 1.1.2019 các phương tiện hạn chế qua lại khu vực Quảng trường Thống Nhất.

UBND TP Hải Dương yêu cầu từ ngày 25.12.2018 - 2.1.2019, các phường, xã ra quân chấn chỉnh trật tự lòng đường, vỉa hè, vệ sinh môi trường, nhất là các tuyến đường chính dẫn vào thành phố.

Từ ngày 20.12.2018 - 1.1.2019, UBND các phường Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Trần Hưng Đạo nghiêm cấm bán hàng, xả rác, đỗ dừng xe trái quy định tại các tuyến phố Bạch Đằng, Chương Dương, Bùi Thị Xuân, Tôn Đức Thắng và Quảng trường Thống Nhất. UBND phường Lê Thanh Nghị tổ chức trông giữ xe trong những ngày diễn ra lễ hội. Các phường liên quan phối hợp xử lý các điểm trông xe tự phát. Công an TP Hải Dương triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chủ trì hướng dẫn, phân luồng giao thông, hướng dẫn vị trí đỗ xe.

Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 lần đầu tiên tổ chức tại Hải Dương từ 20 giờ ngày 30.12.2018 đến hết 1.1.2019.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cấm một số tuyến đường trong thời gian diễn ra Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông