Buôn ma túy lĩnh án chung thân

31/05/2018 07:06

Thu mua hơn 1.940 g thuốc lắc của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ. Khi thị đi qua địa phận thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang.

Sáng 30.5, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt Trần Thị Kim Thu (sinh năm 1981, ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo giao hẹn, sáng 30.8.2017, tại ngõ Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), Thu nhận 900 triệu đồng của một người đàn ông tên Hưng để mua ma túy. Sau khi nhận tiền, cùng ngày, Thu bắt xe về TP Hải Phòng tìm mối. Đến 18 giờ, tại khu vực khách sạn Trường An, đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng), Thu dùng số tiền trên mua hơn 1.940 g MDMA (còn gọi là thuốc lắc) của một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ. Sau đó, Thu đi taxi vận chuyển số ma túy trên về tỉnh Bắc Ninh. Khoảng 22 giờ 15, khi xe qua địa phận thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt quả tang. 

Sáng 30.5, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, phạt Trần Văn Hoan (sinh năm 1995 ở thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ) 14 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 26.3.2018, tại thôn 6, xã Tân Hương (Ninh Giang), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang Hoan tàng trữ 0,31 g methamphetamine để sử dụng.

Ngày 29.5, Công an TP Hải Dương bắt quả tang Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1968, trú tại phường Nguyễn Trãi) tàng trữ 0,476 g heroin tại trước cửa số nhà 26A phố Tiền Phong; Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1987, trú tại xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng) sử dụng trái phép chất ma túy tại trước cửa nhà văn hóa khu 9, phường Trần Phú, thu 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

NGUYÊN DÃ  - NGUYỄN DUY KHÁNH - MH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn ma túy lĩnh án chung thân