Bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán số lô, đề

27/07/2018 07:21

Ngày 26.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án đánh bạc tại xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ).

Đối tượng Phùng Văn Mạnh

Trước đó, chiều 23.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Phòng PC47, Công an tỉnh) bắt quả tang Phùng Văn Mạnh (38 tuổi, ở thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, Tứ Kỳ) bán số lô, đề cho Nguyễn Văn Hiệu (28 tuổi, ở xã Thượng Vũ, Kim Thành) với số tiền 200.000 đồng tại nhà riêng của Mạnh. Mạnh còn bán số lô, đề qua tin nhắn điện thoại cho Đỗ Tiến Thành (30 tuổi, ở xã Tiên Động, Tứ Kỳ) với số tiền 5,5 triệu đồng và cho nhiều người khác với số tiền trên 4 triệu đồng.

Cùng ngày 23.7, tại 2 xã Tiên Động và Cộng Lạc (Tứ Kỳ), Phòng PC47 còn bắt quả tang 8 đối tượng khác mua bán số lô, đề gồm: Nguyễn Ngọc Thiệu (57tuổi), Phạm Thị Quyên (39 tuổi), Lê Việt Hà (38 tuổi, cùng ở xã Tiên Động), Nguyễn Thế Tùng (60 tuổi, ở phường Quang Trung), Trần Xuân Thắng (22tuổi, ở phường Nhị Châu, cùng TP Hải Dương), Lê Đức Phong (33 tuổi, ở xã Thượng Vũ, Kim Thành) và Đào Công Thuần (46 tuổi), Phan Thế Dũng (35 tuổi, cùng ở xã Cộng Lạc) với tổng số tiền thu được gần 1 triệu đồng.

Ngày 25.7, Công an huyện Gia Lộc bắt quả tang 3 đối tượng đang đánh bạc (mua bán số lô, số đề) tại nhà Nguyễn Thị Từ (sinh năm 1969, trú tại xã Liên Hồng, Gia Lộc), thu 5,5 triệu đồng cùng tang vật.

Cùng ngày, Công an huyện Ninh Giang bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc (xóc đĩa) tại bờ đê sông Rùa, thuộc thôn Ngọc Hòa (xã Vĩnh Hòa), thu 2.160.000 đồng cùng tang vật.

Ngày 25.7, Công an TP Hải Dương bắt quả tang Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1970, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương) đang tàng trữ 0,176 g heroin tại công viên Bạch Đằng.

Cùng ngày, Công an huyện Nam Sách bắt quả tang Phạm Văn Hội (sinh năm 1983, trú tại xã Văn Hội, Ninh Giang) đang tàng trữ 0,12 g heroin tại bờ sông thuộc xã Hồng Phong.

PV-MINH HẢO

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán số lô, đề