Bắt cóc đòi nợ, 6 côn đồ lĩnh án

08/06/2018 11:17

Ngày 6.6, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm 6 bị cáo phạm tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.


Các bị cáo tại tòa

Tòa tuyên phạt Lê Văn Chung (sinh năm 1976, ở phường Hải Tân) 5 năm tù giam, Phạm Hữu Cường (sinh năm 1990, ở thôn Thanh Liễu, xã Tân Hưng) 4,5 năm tù giam, Vũ Đức Giang (sinh năm 1980, ở phường Lê Thanh Nghị) 3,5 năm tù giam, Trần Văn Dương (sinh năm 1995, ở phường Lê Thanh Nghị, cùng TP Hải Dương) và Phạm Văn Thắng (sinh năm 1995, cùng quê với Cường) đều 3 năm tù giam; Lê Minh Long (sinh năm 1988, ở thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, Gia Lộc) 4 năm tù giam.

Tháng 11.2016, anh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1992, ở thôn Gia Bùi, xã Gia Khánh, Gia Lộc) vay lãi của Chung 20 triệu đồng và hẹn cuối năm 2017 sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Đến thời hạn, anh Long không trả cho Chung số tiền giao hẹn. Biết anh Long đang ở trọ tại xã Tân Hồng (Bình Giang), tối 23.11.2017, Chung bảo Cường, Giang, Dương, Lê Minh Long và Phạm Văn Thắng đi tìm anh Long đưa về xưởng ô tô của mình để đòi nợ.

Khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, cả nhóm đến xã Tân Hồng buộc anh Long lên xe rồi đưa về xưởng sửa chữa ô tô của Chung ở TP Hải Dương. Tại đây, anh Long bị đấm đá và bắt viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng, yêu cầu gọi điện thoại về cho gia đình mang tiền đến chuộc người. Đến khoảng 23 giờ 30, khi bố của anh Long mang 2 triệu đồng đến xưởng ô tô trả cho Chung thì lực lượng công an ập vào bắt giữ các đối tượng. 

NGUYÊN DÃ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt cóc đòi nợ, 6 côn đồ lĩnh án