7 ngày nghỉ Tết: Tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự giảm

29/01/2020 18:17

Trong những ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự giảm, toàn tỉnh cũng không xảy ra ùn tắc giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trộm cắp tài sản.


Trong kỳ nghỉ Tết, toàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trong ảnh: Các phương tiện đi lại thuận lợi tại khu vực nút giao quốc lộ 37 và 38B qua thị trấn Gia Lộc chiều mùng 5 Tết

Theo Công an tỉnh, trong kỳ nghỉ Tết Canh Tý 2020 (từ ngày 23- 29.1), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, giảm 3 vụ, giảm 1 người chết và giảm 5 người bị thương so với Tết Kỷ Hợi 2019. Cụ thể, hồi 23 giờ 30 ngày 23.1, tại đường liên xã Liên Mạc-Thanh Xuân (Thanh Hà), anh Lưu Quang Kiên (37 tuổi, ở xã Thanh Xuân) lái xe máy 34F3-7074 đi hướng Liên Mạc-Thanh Xuân va chạm với xe máy 34B2-978.97 do anh Nguyễn Doãn Phong (25 tuổi ở xã Thanh An, cùng huyện Thanh Hà) đi ngược chiều. Vụ tai nạn làm anh Kiên tử vong tại chỗ. Trong kỳ nghỉ, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe, tổng số tiền phạt 49,5 triệu đồng, tước 6 giấy phép lái xe và tạm giữ 6 phương tiện.

Cùng thời gian trên, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, giảm 5 vụ so với Tết Kỷ Hợi 2019, trong đó có 2 vụ cố ý gây thương tích làm 2 người bị thương. Đáng chú ý, vụ đánh nhau xảy ra chiều 24.1 tại phường An Phụ, thị xã Kinh Môn do mâu thuẫn khi tham gia giao thông. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi cùng đi trên đường 389 đoạn qua phường An Phụ, Nguyễn Đức Thiện (26 tuổi, ở phường Hiệp An) va chạm với Lưu Văn Thanh (18 tuổi, ở phường An Phụ). Sau đó Thanh gọi điện cho Nguyễn Lê Minh Đức (17 tuổi, ở phường Hiệp Sơn) và một đối tượng đến giải quyết. Khi gặp lại anh Thiện ở nhà Nguyễn Văn Hùng (29 tuổi, ở phường An Phụ, cùng thị xã Kinh Môn), cả 2 nhóm xảy ra xô xát. Đức đã dùng kiếm đâm vào vai trái anh Hùng làm anh Hùng phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

So với Tết Kỷ Hợi 2019, các vụ việc phạm pháp, vi phạm liên quan đến pháo trong tỉnh đã giảm nhiều. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn phát hiện, xử lý nhiều đối tượng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa, rạng sáng mùng 1 Tết. Toàn tỉnh xử lý 65 vụ, 71 đối tượng đốt pháo, tăng 18 vụ và 24 đối tượng. Cụ thể, huyện Thanh Hà 17 đối tượng, Gia Lộc 24 đối tượng, Cẩm Giàng 14 đối tượng, TP Hải Dương 7 đối tượng... Nguyên nhân khiến các vụ đốt pháo bị xử lý tăng là do năm nay có lực lượng công an chính quy thường trực tại các xã, thị trấn. Việc nắm tình hình, tăng cường tuần tra giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm và kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong kỳ nghỉ Tết năm nay, toàn tỉnh cũng không xảy ra ùn tắc giao thông, cháy nổ nghiêm trọng và trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, trên các tuyến đường vẫn còn tình trạng người dân không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ...

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 ngày nghỉ Tết: Tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự giảm