63 người tử vong do tai nạn giao thông

28/03/2018 14:25

Trong quý I, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ tai nạn và 4 vụ va chạm giao thông, làm 63 người chết, 37 người bị thương.

Trong quý I, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý 5.978 trường hợp vi phạm giao thông

So với cùng kỳ năm2017, tăng 29 vụ (82,9%), tăng 27 người chết (75%) và tăng 9 người bị thương (32%). Trong đó, xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông  đường bộ làm 60 người chết; 4 vụ đường sắt làm 3 người chết.

Cùng thời gian này, các lực lượng chức năng đã xử lý 5.978 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tước 604 giấy phép lái xe, tạm giữ 321 phương tiện, xử phạt trên 8,1 tỷ đồng.

 Hồi 17 giờ ngày 26.3, tại km 1+100 đường 393, đoạn thôn Ngà, xã Phương Hưng (Gia Lộc) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong.

Anh Phạm Tiến Quý (sinh năm 1964, trú tại xã Dân Chủ, Tứ Kỳ) lái xe ô tô 34C - 072.84 hướng thị trấn Gia Lộc - Thanh Miện đã va chạm với chị Trần Thị Hái (sinh năm 1976, trú tại xã Phương Hưng) đi xe mô tô 34N4 - 9745 cùng chiều, sau xe chở con là cháu Phạm Huy Anh (sinh năm 2015). Cháu Anh tử vong, chị Hái bị thương.

Hồi 20 giờ cùng ngày, tại đường liên thôn 2, xã Văn Giang (Ninh Giang), anh Bùi Hữu Đức (sinh năm 1993, trú tại xã Thanh Giang, Thanh Miện) lái xe ô tô 30E - 969.25 hướng từ thôn2 đi thôn 1 (xã Văn Giang) đã va chạm với ông Vũ Đình Tịnh (sinh năm 1960, trú tại xã Văn Giang) đi xe mô tô 34L5 - 6719 ngược chiều. Ông Tịnh tử vong.

CẨM GIANG - MH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    63 người tử vong do tai nạn giao thông