Xã Đoàn Thượng sẵn sàng cán đích nông thôn mới nâng cao

30/01/2020 07:56

Dự kiến xã Đoàn Thượng sẽ là địa phương về đích NTM nâng cao đầu tiên của huyện Gia Lộc...



Năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, sự vào cuộc tích cực của Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể và tinh thần nỗ lực quyết tâm của nhân dân, kinh tế xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) tiếp tục tăng trưởng ổn định, lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được củng cố và giữ vững.

Năm 2019, xã Đoàn Thượng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều vượt so với năm trước đó. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 341,6 tỷ đồng, trong đó sản xuất nông nghiệp đạt gần 80 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt gần 76,6 tỷ đồng, giá trị dịch vụ, thương mại đạt hơn 64,4 tỷ đồng, còn lại là giá trị thu khác.

Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực. Xã đã quy hoạch 2 vùng rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Thung Độ và thôn Đươi, tiếp tục duy trì quy vùng sản xuất rau an toàn tiến tới sạch ở thôn Lúa với 3 vùng rộng 27,42 ha. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản phát triển tích cực. Xã có 9 doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục để đầu tư sản xuất tại khu đồng Ngô và đồng Bái ở thôn Cáy, dự kiến đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến rõ nét. Chất lượng giáo dục và đào tạo có bước phát triển toàn diện. Tất cả các trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, xã giữ vững chuẩn quốc gia về y tế. Cả 6 thôn đều đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, 95% số gia đình đạt danh hiệu văn hóa.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Năm2019, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 56 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,03%. An sinh xã hội được bảo đảm.

Niềm vui vừa đến với Đoàn Thượng khi đoàn thẩm định của UBND tỉnh đã đánh giá xã cơ bản đạt các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao theo quy định. Để có kết quả này, xã đã huy động hơn 16,1 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao còn thiếu là tiêu chí giao thông và Trường Tiểu học xã đạt chuẩn mức độ 2.

Dự kiến xã Đoàn Thượng sẽ là địa phương về đích NTM nâng cao đầu tiên của huyện Gia Lộc. Xã sẽ tiếp tục nâng cao và giữ vững các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đăng ký NTM kiểu mẫu vào những năm tới.

VŨ NGỌC SƠN, Chủ tịch UBND xã Đoàn Thượng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Đoàn Thượng sẵn sàng cán đích nông thôn mới nâng cao