Sản lượng vải năm 2019 ước giảm 2/3 so với năm ngoái

15/04/2019 17:41

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng vải thiều năm 2019 của tỉnh ước đạt khoảng 14.000 tấn, bằng 1/3 so với năm 2018.


  Do ảnh hưởng của thời tiết nên vải thiều ra nhiều lộc, ít hoa đậu quả

Nguyên nhân do vụ đông xuân ấm làm giảm khả năng phân hóa mầm hoa của cây vải, tỷ lệ đậu quả chỉ đạt từ 30-40%. Vùng vải thiều xuất khẩu có tỷ lệ đậu quả trên 50%. Hiện vải thiều đang trong giai đoạn quả non và dự kiến sẽ cho thu hoạch vào trung tuần tháng 6, muộn hơn nửa tháng so với năm 2018.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 8.000 ha vải thiều, trong đó huyện Thanh Hà có 3.000 ha, TP Chí Linh 4.000 ha, còn lại ở các địa phương khác. Tỉnh đã xây dựng được 11 vùng vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các nước Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Australia.

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Sản lượng vải năm 2019 ước giảm 2/3 so với năm ngoái