Mưa lớn không ảnh hưởng nhiều tới cây trồng

13/08/2020 11:10

​Sáng 13.8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm. Các địa phương có mưa lớn là TP Hải Dương (72 mm), Nam Sách (63 mm), Kim Thành (33 mm)...


Nông dân dùng khum ni-lon để bảo vệ rau màu

Do mưa dồn dập nên mực nước ở các kênh trục lên nhanh. Tuy nhiên, lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đã cao cây và các địa phương chủ động tháo gạn tự chảy kết hợp bơm động lực nên không có diện tích lúa bị ngập úng. Chỉ có một số diện tích rau màu chuẩn bị cho thu hoạch ở Gia Lộc, Kim Thành bị rẽ hàng, dập nát nhưng không đáng kể vì đang cuối vụ hè thu, diện tích còn lại không nhiều. Đối với cây vụ đông mới gieo trồng, người dân dùng khum ni-lon che chắn.

Dự báo những ngày tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 - 120 mm, có nơi cao hơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khơi thông dòng chảy để đề phòng ngập úng, gieo trồng vụ đông đúng lịch thời vụ.

PV

(0) Bình luận
Mưa lớn không ảnh hưởng nhiều tới cây trồng