Kinh Môn xây dựng vùng chuyên canh rau rộng 500 ha

15/01/2018 09:11

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Kinh Môn tập trung xây dựng vùng chuyên canh rau rộng 500 ha tại 9 xã.

Đó là các xã Hiệp An, Hiến Thành, Thái Thịnh, Long Xuyên, An Phụ, Thượng Quận, An Sinh, Thái Sơn và Thất Hùng. Một số xã có diện tích lớn là Hiến Thành (85 ha), Thái Sơn (65 ha)…

Để xây dựng vùng chuyên canh trên, huyện Kinh Môn sẽ đầu tư xây dựng 4 trạm biến áp mới, nâng cấp 9 trạm biến áp và xây dựng thêm đường dây hạ thế. Ngoài ra, huyện còn tu sửa các trạm bơm nước, xây dựng bể chứa chất thải vật tư nông nghiệp và cải tạo hệ thống thuỷ lợi. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 118 tỷ đồng, từ ngân sách của tỉnh, của huyện và một số nguồn khác.

PV

(0) Bình luận
Kinh Môn xây dựng vùng chuyên canh rau rộng 500 ha