Kinh Môn: Tiến độ vụ đông chậm

08/10/2020 22:12

Do trời mưa, đất bị ẩm ướt nên tiến độ gieo trồng cây vụ đông ở Kinh Môn bị chậm so với kế hoạch. 

Theo Phòng Kinh tế thị xã Kinh Môn, đến ngày 8.10, thị xã gieo trồng được khoảng 660 ha rau màu (đạt 15%), chủ yếu là các loại rau ăn lá, ngô, mủa, dưa... So với kế hoạch, tiến độ gieo trồng vụ đông chậm khoảng 1.100 ha.

Nguyên nhân do trời mưa, đất ướt, nông dân không thể làm đất. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo nông dân cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, đợi đất khô sẽ huy động nhân lực làm vụ đông, kể cả làm tối.

Năm nay, thị xã Kinh Môn phấn đấu gieo trồng trên 4.400 ha rau màu, tập trung vào các loại cây có thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao như hành tỏi, dưa...

NT

(0) Bình luận
Kinh Môn: Tiến độ vụ đông chậm