Kinh Môn bổ sung lực lượng phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

27/04/2019 08:00

UBND huyện Kinh Môn đã bổ sung thêm 14 cán bộ, nhân viên của các phòng, ban trong huyện phục vụ công tác phòng chống dịch.


Huyện Kinh Môn bổ sung lực lượng cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), UBND huyện Kinh Môn đã quyết định bổ sung thêm 14 cán bộ, nhân viên của các phòng, ban trong huyện phục vụ công tác phòng chống dịch. Huyện cũng thành lập tổ phản ứng nhanh để dập dịch. Các bộ phận này sẽ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện việc thống kê số lợn bị tiêu hủy, hướng dẫn vệ sinh tiêu độc, khử trùng, cách chăn nuôi an toàn sinh học, không để dịch bệnh lây lan...

Đến nay, huyện Kinh Môn đã có 17 xã, thị trấn bị bệnh DTLCP với tổng số gần 7.000 con lợn (tương đương khoảng 407 tấn lợn) bị tiêu hủy.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn bổ sung lực lượng phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi