Khan hiếm thóc Bắc thơm số 7

01/11/2018 08:49

​Hiện nay, nông dân các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Cẩm Giàng đang bán thóc Bắc thơm số 7 với giá từ 8.500-9.000 đồng/kg, tăng từ 1.500-2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù Bắc thơm số 7 trong vụ mùa được mùa nhưng do nhu cầu thu mua của doanh nghiệp lớn nên nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Khả năng thời gian tới, giá sẽ tiếp tục tăng cao. Với giá bán trên nông dân thu lãi từ khoảng 1 triệu đồng/sào. Hiện trong tỉnh có Công ty TNHH Lương thực Tuyên Du (Tứ Kỳ) mua thóc Bắc thơm số 7 với khối lượng lớn, khoảng 150 tấn/ngày.

Bắc thơm số 7 là giống lúa chủ lực và được quy vùng sản xuất tập trung nhiều nhất trong tỉnh.

ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Khan hiếm thóc Bắc thơm số 7