Huyện Bình Giang đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

26/12/2020 17:00

Sáng 26.12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bình Giang tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Giang

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Huân chương Lao động hạng ba là vinh dự, niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang. Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, là tiền để quan trọng để công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh việc giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Giang tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, huy động mọi nguồn lực, tiếp nối đà phát triển trong xây dựng NTM thời gian qua và định hướng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Bình Giang

Trong giai đoạn tiếp theo, Bình Giang được Đảng bộ tỉnh xác định phấn đấu xây dựng lên thị xã trước năm 2030. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ và nhân dân huyện cần chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội; tiếp tục triển khai xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên sâu sát, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung huy động nguồn lực trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển các đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đặc biệt, quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm…


Các đại biểu dự lễ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng ba cho Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Giang; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho Bình Giang.

Nhân dịp này, UBND huyện Bình Giang khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Qua hơn 9 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của huyện Bình Giang thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ. Hệ thống giao thông, thủy lợi bảo đảm theo chuẩn NTM. Chất lượng giáo dục, y tế được nâng cao; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện...  Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 50 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 1,17%...

HÀ NGA

(0) Bình luận
Huyện Bình Giang đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới