Còn nhiều hộ dân ở xã An Phượng không hợp tác chốt số nước

20/05/2020 09:32

Nhiều hộ dân không hợp tác khi chốt số sử dụng nước nên trung tâm phải phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng các thôn xác nhận biên bản...

Theo đại diện Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hải Dương (Trung tâm Nước sinh hoạt Hải Dương), ngay sau khi tiếp nhận Nhà máy Nước sạch Phượng Hoàng, xã An Phượng (Thanh Hà), đơn vị đã trưng dụng 6 công nhân của Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng, bố trí cán bộ kỹ thuật xuống nhà máy để tổ chức lại sản xuất, hướng dẫn công nhân vận hành bảo đảm chất lượng nước phục vụ người dân.

Thời gian qua, Trung tâm Nước sinh hoạt Hải Dương đã kiểm kê hiện trạng, tiếp nhận bàn giao nguyên trạng nhà máy, ký lại hợp đồng với Điện lực Thanh Hà, kiểm tra tổng thể những điểm hư hỏng để xây dựng kế hoạch sửa chữa, thay thế. Dù vậy, nhiều hộ dân không hợp tác khi chốt số sử dụng nước nên trung tâm phải phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng các thôn xác nhận biên bản, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân ủng hộ, bảo đảm hoạt động cấp nước diễn ra ổn định.

Hiện tại, Nhà máy Nước sạch Phượng Hoàng sản xuất khoảng 700 m3 nước sạch/ngày đêm, cấp cho 1.900 hộ dân trên địa bàn xã An Phượng.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Còn nhiều hộ dân ở xã An Phượng không hợp tác chốt số nước