Còn 3.600 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch

17/10/2017 16:15

<b>Trong đó, huyện Tứ Kỳ còn nhiều nhất với 1.500 ha, các huyện Bình Giang, Kim Thành mỗi huyện còn 1.000ha, huyện Ninh Giang còn 100ha. Ngoài ra, còn 3.057 ha lúa mùa muộn đang trong giai đoạn chắc xanh.</b><br>


Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ giúp nông dân xã Tứ Xuyên thu hoạch lúa mùa. Ảnh: Kim Anh

Đến chiều 16.10, toàn tỉnh còn 3.600 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch. Trong đó, huyện Tứ Kỳ còn nhiều nhất với 1.500 ha, các huyện Bình Giang, Kim Thành mỗi huyện còn 1.000ha, huyện Ninh Giang còn 100ha. Ngoài ra, còn 3.057 ha lúa mùa muộn đang trong giai đoạn chắc xanh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín, nhất là những diện tích lúa đổ, bị ngập nước để giảm bớt thiệt hại. Đối với trà mùa muộn, cần chủ động tiêu thoát nước; buộc dựng cây bị đổ để lúa vào chắc, chín thuận lợi.

* Ngày 16.10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự huyện Tứ Kỳ giúp các gia đình chính sách, người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tứ Xuyên (Tứ Kỳ) thu hoạch lúa mùa. Đây là xã có diện tích lúa mùa bị ngập nặng nhất huyện (120 ha) sau những đợt mưa lớn kéo dài. Sau 1 ngày, các cán bộ, chiến sĩ đã giúp nông dân thu hoạch gần 7 ha lúa.

Trước đó, trong hai ngày 14 và 15.10, gần 150 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 513, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang, lực lượng dân quân 3 xã: Vạn Phúc, Đông Xuyên, Kiến Quốc và thị trấn Ninh Giang đã giúp 147 gia đình của các xã trên thu hoạch 10,5 ha lúa.

 PV-CTV


(0) Bình luận
Còn 3.600 ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch