Cẩm Giàng phát triển nhà màng, nhà lưới

27/07/2020 11:44

Từ năm 2017 đến nay, huyện Cẩm Giàng đã có 12 hộ xây dựng nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 28.000 m2.


 Anh Nguyễn Văn Linh ở thị trấn Cẩm Giang được tỉnh hỗ trợ 81,6 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà màng

Quan tâm hỗ trợ

Về thăm nhà màng của anh Nguyễn Văn Linh, 30 tuổi, ở thôn La A (thị trấn Cẩm Giang), tôi thấy những cây dưa lưới phát triển tốt. Các cây dưa cao khoảng 60 cm, lá xanh mát mắt, vươn lên cứng cáp trong nhà màng. 

Đầu năm nay, anh Linh đã được tỉnh hỗ trợ 81,6 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà màng diện tích 816 m2. Hệ thống cột bằng thép mạ kẽm, mái và xung quanh nhà màng được phủ bằng màng nhà kính Israel. Anh Linh còn đầu tư thêm hệ thống làm mát tưới nước nhỏ giọt, quạt... với tổng chi phí khoảng 250 triệu đồng.

Hai anh Nguyễn Văn Lợi và Vũ Quang Thanh, cùng 31 tuổi ở thôn Hộ Vệ (xã Cẩm Hưng) cùng đầu tư nhà màng và được tỉnh hỗ trợ 236 triệu đồng. Cuối năm 2018, anh Lợi và anh Thanh xây dựng 2 nhà màng diện tích lần lượt là 2.000 m2 và 360 m2 với tổng chi phí khoảng 850 triệu đồng. Nhà màng có hệ thống tưới tự động. Thấy hiệu quả trồng dưa lưới trong nhà màng, hai anh dự kiến đầu tư thêm 1.500 m2 ở đất bên cạnh nhà màng cũ với kinh phí khoảng 375 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến nay, huyện Cẩm Giàng đã có 12 hộ đầu tư nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích gần 28.000 m2 ở 6 địa phương là thị trấn Cẩm Giang và các xã Tân Trường, Cẩm Vũ, Cao An, Cẩm Hưng, Định Sơn. Diện tích nhà màng ở xã Định Sơn và Cẩm Hưng lớn nhất huyện, lần lượt là 10.900 m2 và 10.094 m2. 8 trong số 12 hộ đầu tư nhà màng, nhà lưới đã được tỉnh hỗ trợ kinh phí.

Từ năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho UBND huyện hỗ trợ xây dựng nhà lưới ứng dụng công nghệ cao. Ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, phòng đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà lưới với mức 50.000 đồng/m2. Đầu năm nay, UBND huyện đã phê duyệt kế hoạch với tổng kinh phí dự kiến 550 triệu đồng hỗ trợ cho 11.000 m2 nhà lưới tại xã Cẩm Hưng và xã Định Sơn. Hiện, phòng đang làm thủ tục giải ngân số tiền này.


HTX Rau an toàn Cẩm Hưng đã cung cấp hàng chục tấn rau an toàn cho VinEco

Mở rộng diện tích

Ứng dụng nhà màng, nhà lưới đã chứng minh hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Anh Linh đã cung cấp rau mầm cải các loại với giá 50.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg rau muống cho các nhà hàng ở TP Hải Dương, huyện Bình Giang, Cẩm Giàng. Tuy nhiên mới tiêu thụ rau mầm được khoảng 1 tháng thì gặp dịch Covid-19, các nhà hàng tạm thời đóng cửa nên sản phẩm không có đầu ra. Chưa kể gặp thời tiết nóng sau đó nên rau mầm không phát triển được.

Trước tình trạng này, anh Linh thử nghiệm trồng dưa lưới trên diện tích 0,7 sào, thu 6 tạ dưa lưới. Với giá bán trung bình 20.000-25.000 đồng/kg, anh lãi 8 triệu đồng. Đợt này anh trồng tiếp hơn 1 sào dưa lưới, dự kiến cho thu vào cuối tháng 10 năm nay. Anh Linh dự định cùng với bạn xây dựng thêm 2.000 m2 nhà màng trồng rau mầm và dưa lưới trong thời gian tới.

Thời gian qua, HTX Rau an toàn Cẩm Hưng ở xã Cẩm Hưng đã cung cấp cho các siêu thị và thị trường bán lẻ hàng chục tấn rau quả an toàn như cà chua, dưa chuột, dưa lê, dưa hấu, rau các loại. Anh Kim Ngọc Thật, 32 tuổi là Giám đốc HTX Rau an toàn Cẩm Hưng. Năm 2017, anh Thật đầu tư 2.000 m2 nhà lưới với hệ thống cột tre, màng bao phủ nhưng đã bị hỏng do gió bão. Năm 2018 anh tiếp tục đầu tư nhà màng rộng 1.530 m2, xây dựng thương hiệu HTX Rau an toàn Cẩm Hưng, cung cấp rau quả cho Công ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp VinEco. Được trồng theo quy trình VietGAP trong nhà màng nên giá bán rau quả tại đây cao hơn từ 2-3 lần trên thị trường.

Vừa qua, sản lượng rau quả ít hơn nên HTX tạm dừng cung cấp cho VinEco mà chỉ bán lẻ ngoài thị trường. Thời gian tới HTX sẽ mở rộng thêm 3.200 m2 nhà lưới để tiếp tục trồng rau an toàn theo quy trình VietGAP.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng phát triển nhà màng, nhà lưới