Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

08/10/2020 18:08

Sáng 8.10, Hội Nông dân (HND) các huyện Gia Lộc, Thanh Hà biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến" giai đoạn 2015-2020 và gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập HND Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2020).

Trong 5 năm qua, huyện Gia Lộc đã có 85.536 lượt hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 75,3% số hộ đăng ký. Toàn huyện đã giúp đỡ được 1.536 hộ hội viên thoát nghèo. Từ năm 2015 đến nay đã kết nạp 2.257 hội viên, nâng tổng số lên 34.834 hội viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, HND huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Trung ương HND Việt Nam, UBND tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Thanh Hà trao giấy khen cho các cá nhân điển hình 

Từ năm 2015-2020, các cán bộ, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi huyện Thanh Hà đã đăng ký giúp đỡ 1.777 hộ hội viên nghèo, trong đó 886 hộ vươn lên thoát nghèo. Các cấp hội trong huyện đã tín chấp với các ngân hàng cho 3.380 lượt hội viên vay vốn. 276 lượt hội viên được vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Các cấp hội vận động hội viên đóng góp hơn 80 tỷ đồng, trên 83.000 ngày công, hiến hơn 9 ha đất để xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, HND tỉnh trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; HND huyện Gia Lộc trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho hội viên hoàn cảnh khó khăn. 1 tập thể, 6 cá nhân thuộc HND huyện Thanh Hà được UBND tỉnh, HND tỉnh tặng bằng khen; 5 tập thể và 34 cá nhân được HND huyện tặng giấy khen. Tại huyện Gia Lộc, 1 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen, 4 cá nhân được HND tỉnh tặng bằng khen; 5 tập thể và 31 cá nhân được HND huyện tặng giấy khen.

THANH HOA

(0) Bình luận
Biểu dương nông dân điển hình tiên tiến