Bàn giải pháp khôi phục và phát triển đàn lợn

11/10/2020 16:33

​Sáng 11.10, thị xã Kinh Môn phối hợp Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Hội Chăn nuôi - Thú y tỉnh tổ chức hội thảo bàn giải pháp khôi phục và phát triển đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi.

Đa số các ý kiến tham gia thảo luận tại hội thảo đều cho rằng, giải pháp cần thiết nhất hiện nay là người dân phải chủ động tìm kiếm nguồn con giống sinh sản bảo đảm chất lượng. Các hộ nên chọn mua ở các cơ sở uy tín, chuyên sản xuất giống, không nên mua lợn không rõ nguồn gốc. Do hiện nay dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có vaccine phòng bệnh nên biện pháp hiệu quả nhất vẫn là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, hạn chế người ra vào trang trại, bổ sung các loại dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề kháng của đàn lợn...

Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, thị xã Kinh Môn phải tiêu hủy trên 53.000 con lợn, chiếm khoảng 70% số lợn trên địa bàn.

PV

(0) Bình luận
Bàn giải pháp khôi phục và phát triển đàn lợn