Tứ Kỳ: 2 xã Tiên Động và Đại Hợp đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

14/11/2021 17:03

Ngày 14.11, 2 xã Tiên Động và Đại Hợp (Tứ Kỳ) tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.


Lãnh đạo huyện Tứ Kỳ trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Đại Hợp và Trường Tiểu học Đại Hợp đạt chuẩn quốc gia mức độ I

Qua 10 năm xây dựng NTM, xã Tiên Động đã huy động được 30,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 16,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của xã đến năm 2020 đạt 50,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,5%. Xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. 95% số hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 100% số hộ sử dụng nước sạch...

Từ năm 2011 đến nay, xã Đại Hợp đã huy động gần 70 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp 8 tỷ đồng. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,54%. Hiện nay, 100% đường trục xã, thôn, xóm được bê tông hoá. Tất cả các làng đạt danh hiệu làng văn hoá. Gần 97% số lao động có việc làm thường xuyên… Dịp này, Trường Tiểu học xã đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Ngoài 2 xã trên, 5 xã còn lại của huyện là Cộng Lạc, Văn Tố, Chí Minh, Đại Sơn, Phượng Kỳ cũng đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, dự kiến tổ chức đón chuẩn trong tháng 11 này.

PV

(0) Bình luận
Tứ Kỳ: 2 xã Tiên Động và Đại Hợp đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới