Chí Linh xác định 6 nguyên nhân có thể gây ra cháy rừng

02/08/2022 09:00

UBND TP Chí Linh xác định 6 nguyên nhân có thể gây ra cháy rừng để chủ động phương án phòng chống.


                             Lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm cháy rừng trên địa bàn TP Chí Linh (ảnh tư liệu)
 Đó là thời tiết nắng nóng kéo dài; vào các tháng mùa khô, người dân thường xuyên vào rừng lấy củi, đốt ong, khai thác gỗ...; diện tích rừng trồng thông thuần loài lớn, lượng lá rụng nhiều nên lớp thảm mục dày cùng với nhựa thông rơi vãi trong quá trình khai thác dễ bén lửa; việc phát dọn thực bì chưa được quan tâm, nhất là ở khu vực dãy núi Phượng Hoàng; sử dụng lửa ở ven rừng của người dân thiếu kiểm soát; vùng rừng giáp ranh với các tỉnh Bắc Giang, Quảng Ninh lớn, nguy cơ cháy lan cao.

UBND thành phố yêu cầu các phường, xã có rừng và đơn vị liên quan khoanh vùng trọng điểm, tập trung ở vùng rừng thuộc các phường, xã Phả Lại, Văn An, Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám, Bắc An; xây dựng phương án ứng phó theo từng cấp độ.

TP Chí Linh có hơn 9.000ha rừng, chủ yếu là thông, keo, bạch đàn. Trong đó, rừng tự nhiên thuộc loại rừng nghèo kiệt đang phục hồi sau khai thác gồm cây gỗ xen tre, nứa; rừng trồng phần lớn là thông, keo đang được khai thác nhựa, gỗ. Do đặc tính cây rừng nên cả hai loại rừng này đều có nguy cơ cháy cao.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh xác định 6 nguyên nhân có thể gây ra cháy rừng