Trời rét về đêm và sáng sớm

28/10/2017 17:00

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 29.10, các khu vực trong tỉnh Hải Dương có gió đông bắc mạnh cấp 3, trời trở lạnh.

Từ ngày 30.10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh,trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 25-26 độ C, thấp nhất từ 17-18 độ C.

Mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại, mực nước cao nhất ở mức từ 1,7-1,8 m, thấp nhất từ 0,9-1 m. Các sông khu vực hạ lưu có đỉnh triều cao nhất đạt từ 1,4-1,5 m.


NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời rét về đêm và sáng sớm